Yemen tiêu diệt 'trùm bắt cóc' Al-Qaeda

Ngày 9/5, người phát ngôn lực lượng an ninh Yemen thông báo lực lượng này đã tiêu diệt một thủ lĩnh thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda bị nghi ngờ đã đạo diễn một loạt âm mưu bắt cóc các nhà ngoại giao phương Tây trong một chiến dịch truy quét khủng bố diễn ra trong đêm tại thủ đô Sanaa.

Hãng thông tấn quốc gia Saba dẫn lời người phát ngôn trên xác nhận tên Shayef Mohammed Said al-Shabwani là "một trong những thủ lĩnh Al-Qaeda nguy hiểm nhất và bị truy nã gắt gao nhất... bị nghi liên quan tới các vụ bắt cóc, giết hại cảnh sát Yemen và người nước ngoài".

Theo nguồn tin, Said al-Shabwani cùng 4 đối tượng khác đi trên một xe ô tô đã bị cảnh sát chặn lại ở gần dinh tổng thống và tên này cùng một đồng bọn đã bị tiêu diệt trong trận đấu súng khi cả nhóm chống lại lệnh bắt giữ. Ba tên còn lại, trong đó có 2 tên bị thương, đã bị bắt giữ.


T.N (theo AFP)
Yemen tiêu diệt thủ phạm sát hại người nước ngoài
Yemen tiêu diệt thủ phạm sát hại người nước ngoài

Lực lượng an ninh Yemen đã tiêu diệt một phần tử Hồi giáo bị tình nghi chủ mưu các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN