Yemen: Phiến quân Houthi rút khỏi trung tâm Aden

Cư dân thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, cho biết lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã rút khỏi các cứ điểm ở trung tâm Aden sau các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu vào rạng sáng 2/4.

Một chiếc xe bị phá hủy do không kích tại thành phố Aden ngày 31/3. Ảnh: Reuters


Nguồn tin nói rằng một đơn vị của Houthi và các tay súng ủng hộ mới đi qua quận Maksar trên những chiếc xe tăng và thiết giáp vào trung tâm Aden cách đây 24 giờ đồng hồ hiện đã rút lui, mặc dù chúng vẫn cắm chốt ở các khu vực lân cận.

Trước đó, phiến quân Houthi đã chiếm đóng Aden - khu vực lớn cuối cùng do những người ủng hộ Tổng thống được quốc tế công nhận Abd-Rabbu Mansour Hadi kiểm soát, bất chấp chiến dịch không kích suốt 1 tuần qua của Saudi Arabia và lực lượng đồng minh gồm các nước Arập.



TN (theo Reuters)
Nga và các nước vùng Vịnh bất đồng về giải pháp cho Yemen
Nga và các nước vùng Vịnh bất đồng về giải pháp cho Yemen

Bất đồng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Nga đang chặn đứng nỗ lực giải quyết tình hình khủng hoảng tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN