Xung đột Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng con đường hòa bình

Cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán hòa bình và các biện pháp chính trị. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 23/1.

Người đứng đầu nhà nước Nga chỉ trích mệnh lệnh tấn công tổng lực mới đây của chính quyền Kiev đã làm hàng chục người dân miền Đông Ukraine chết và bị thương. Ông Putin nhấn mạnh những người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm về những cái chết này.

Tuy nhiên ông hy vọng sự sáng suốt từ phía chính quyền Ukraine sẽ thắng thế và sẽ không có con đường giải quyết xung đột tại Ukraine nào khác ngoài đàm phán hòa bình và biện pháp chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại cuộc họp Ủy ban công nghiệp quốc phòng ngày 20/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi điều tra công bằng vụ pháo kích bến xe tại Donetsk làm 8 người chết, 17 người bị thương, đồng thời kêu gọi Nhóm Tiếp xúc về Ukraine sớm nhóm họp nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình xung đột tại đây.

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Maya Kocijansic bày tỏ hy vọng các bên xung đột sẽ ngừng ngay mọi hành động quân sự và rút vũ khí hạng nặng theo đúng tinh thần thỏa thuận Minsk.

Theo báo cáo mới nhất ngày 23/1 của Liên hợp quốc (LHQ), kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine đã có ít nhất 5.086 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Đại diện LHQ về quyền con người Rupert Kolvill nhấn mạnh con số thương vong trên thực tế có thể cao hơn nhiều.

Đại diện LHQ về người tị nạn cũng chỉ trích việc Kiev siết chặt quy định qua lại tại khu vực ranh giới giữa chính quyền với lực lượng đòi độc lập kiểm soát sẽ cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự.

Trong diễn biến mới nhất tại Ukraine, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko ngày 23/1 tuyên bố DPR sẽ không tiến hành đàm phán hòa bình với Kiev và sẽ chỉ còn tiếp xúc với phía Ukraine về vấn đề trao đổi tù binh.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã chỉ thị cho các tỉnh trưởng xây dựng và đệ trình các kế hoạch huy động trong trường hợp chuyển đổi khẩn cấp nền kinh tế quốc gia sang "chế độ chiến tranh".


TTXVN/Tin Tức

Ukraine: Phe ly khai mở chiến tranh tổng lực, giải phóng Donetsk
Ukraine: Phe ly khai mở chiến tranh tổng lực, giải phóng Donetsk

Người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenkon vừa lên tiếng mở chiến tranh tổng lực để giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN