Xử lý nước thải tại các KCN: Cần cả quyết tâm và sự chuyên nghiệp

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp, Đồng Nai cũng đồng thời là tỉnh đạt tỷ lệ đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung (NMXLNTTT) trong các KCN cao nhất (khoảng 96%). Góp phần vào kết quả này có sự nỗ lực rất lớn từ phía các DN hạ tầng. Trong đó, Tổng Công ty Phát triển KCN (Sonadezi) là DN đi đầu và đạt hiệu quả cao trong công tác xử lý nước thải, bảo vệ môi trường với 11/11 KCN đã đi vào hoạt động có NMXLNTTT.


Đầu tư gần 350 tỷ cho các NMXLNTTT


Qua khảo sát thực tế ở Đồng Nai có thể nhận thấy các DN hạ tầng gặp không ít khó khăn trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng NMXLNTTT trong KCN. Đó không chỉ là những vướng mắc trong giải tỏa, đền bù, không chỉ là vấn đề lựa chọn công nghệ phù hợp và đầu tư chi phí khá lớn mà còn có những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mà một số nhà máy gặp phải như: không có nước thải để xử lý, các DN trong KCN không đấu nối hoặc không đảm bảo giới hạn tiếp nhận của nước thải đầu vào… dẫn đến sự lãng phí về chi phí và nhân lực mà DN đã đầu tư vào NMXLNT, thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phía cộng đồng xung quanh đối với DN hạ tầng.

 

Nhà máy xử lý nước thải KCN Biên Hòa 2.


Chia sẻ về quá trình xây dựng và vận hành NMXLNTTT tại các KCN do Sonadezi và các đơn vị thành viên đầu tư, lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi cho biết: “Tương tự các DN hạ tầng khác, trong quá trình đầu tư xây dựng NMXLNTTT tại các KCN, Sonadezi và các đơn vị thành viên gặp không ít khó khăn, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng. Hiện một số KCN đã có NMXLNTTT nhưng chưa có nước thải để xử lý như KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú.

Tuy nhiên, Sonadezi và các đơn vị thành viên đã cố gắng khắc phục khó khăn để triển khai thành công các NMXLNTTT - một hạng mục quan trọng, không chỉ góp phần tạo nên các KCN xanh mà còn tạo thêm lợi thế thu hút đầu tư cho các KCN. Với Tổng Công ty Sonadezi, quyết tâm bảo vệ môi trường tại các KCN thông qua việc xây dựng NMXLNTTT không chỉ là một nỗ lực xuất phát từ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước mà còn chính là vì sự phát triển bền vững của DN hạ tầng, nhà đầu tư và đặc biệt là của cộng đồng”.


Là một DN hạ tầng lớn nhất khu vực phía Nam, Tổng Công ty Sonadezi đã và đang đầu tư 11 KCN tại Đồng Nai và 01 KCN tại Châu Đức (BRVT). Với tiêu chí hoạt động “Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế phải song song với việc chú trọng bảo vệ môi trường”, nhiều năm qua, cùng với việc đạt kết quả cao trong công tác thu hút đầu tư, Sonadezi cũng đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường thông qua việc đầu tư các NMXLNTTT tại các KCN một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ngay từ khi bắt đầu xây dựng các KCN, Sonadezi đã chú trọng đầu tư hạng mục NMXLNTTT. Tính đến nay, 11 KCN đã đi vào hoạt động của Sonadezi gồm KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Gò Dầu, Long Thành, Nhơn Trạch 2, Xuân Lộc, Định Quán, Suối Tre, Giang Điền và Thạnh Phú đều có NMXLNTTT với tổng công suất 40.800 m3/ngày và tổng kinh phí xây dựng khoảng 348 tỷ đồng.


Và chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý nước thải


Cùng với việc đầu tư công sức và chi phí lớn để xây dựng NMXLNTTT tại các KCN, Sonadezi cũng đồng thời đặt ra mục tiêu quản lý và vận hành các nhà máy thật sự bài bản, hiệu quả để đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Và để đạt được mục tiêu này, việc quản lý và vận hành các NMXLNT cần có đơn vị chuyên nghiệp, có chuyên môn, năng lực về lĩnh vực xử lý môi trường đảm nhận. Do đó, từ năm 2007, Sonadezi quyết định thành lập Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (SDV) với các dịch vụ xử lý môi trường được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự có chuyên môn, năng lực, được đào tạo bài bản, chuyên sâu cả ở trong nước và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm từ những năm tháng tham gia vào công tác xử lý môi trường trong các KCN của Sonadezi.


Được biết, trong 7 năm qua, Công ty SDV đã từng bước khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực xử lý môi trường và hiện cung cấp các dịch vụ như: xử lý các loại nước thải và chất thải; thu gom, phân loại, đóng gói và vận chuyển các loại chất thải, nước thải; dịch vụ quan trắc và phân tích các chỉ tiêu về môi trường; dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường; đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN.


Có thể nói, với việc đầu tư nguồn nhân lực tương xứng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, SDV đã góp phần vào thành quả thu hút đầu tư của các KCN vì hiện nay, tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí cơ bản để các DN quyết định địa điểm đầu tư. Bên cạnh đó, ở góc độ của một đơn vị tư vấn, vận hành NMXLNT, SDV luôn đồng hành cùng các DN hạ tầng để có những giải pháp tốt nhất trong công tác đầu tư, xây dựng và vận hành NMXLNT.


Theo lãnh đạo Công ty SDV, công tác xử lý môi trường nói chung và xử lý nước thải nói riêng đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp cao và sự đầu tư rất lớn về thiết bị, nhân lực. Đó là áp lực đối với SDV khi mới thành lập. Tuy nhiên, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của Tổng Công ty Sonadezi và nỗ lực của tập thể Công ty, SDV đã thực hiện trọn vẹn cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ và cũng đồng thời thực hiện sứ mệnh “Vì một môi trường xanh” mà SDV đặt ra ngay từ khi thành lập DN. Kết quả bước đầu đã đạt được trong công tác xử lý nước thải sẽ là tiền đề để SDV mạnh dạn tiếp nhận thêm nhiều NMXLNT, mở rộng thị trường và cũng là để đóng góp nhiều hơn vào công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Nai.


Từ thực tế đầu tư xây dựng và vận hành hệ NMXLNT trong các KCN của Sonadezi, có thể khẳng định rằng để đạt được hiệu quả trong việc xử lý nước thải tại các KCN, trước hết cần sự quyết tâm, nỗ lực và mức độ đầu tư thỏa đáng của các DN hạ tầng đối với việc xây dựng NMXLNTTT trong KCN. Đồng thời, cần có những DN xử lý nước thải chuyên nghiệp tham gia vào quá trình quản lý, vận hành các NMXLNTTT để đảm bảo hiệu quả bảo vệ môi trường tại các KCN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN