Việt Nam hỗ trợ Campuchia khắc phục hậu quả dẫm đạp

(Tin Tức) - Ngay sau khi biết tin về thảm họa xảy ra trên cầu Koh Pich ở thủ đô Phnôm Pênh làm nhiều người chết và bị thương, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia do đồng chí Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đã gửi lời chia buồn tới Văn phòng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Ngay sau khi biết tin về thảm họa xảy ra trên cầu Koh Pich ở thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh - thành phố kết nghĩa với Phnôm Pênh - đã gửi thư chia buồn tới lãnh đạo thành phố Phnôm Pênh.

Ngày 24/11, TP Hồ Chí Minh đã cử đoàn cứu trợ mang theo 5 tấn thuốc men, dụng cụ y tế cùng đội ngũ y bác sỹ sang Phnôm Pênh và chuyển cho chính quyền Phnôm Pênh số tiền 2 tỷ đồng để giúp đỡ các nạn nhân của thảm kịch trên cầu Koh Pich. Đoàn cũng đã tới thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Calmette ở Phnôm Pênh và thăm hỏi, hỗ trợ một số gia đình Việt kiều có người bị nạn.

Chiều 25/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội để gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới chính quyền, nhân dân thủ đô Phnôm Pênh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã chuyển đến ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Hul Phany điện chia buồn của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và chuyển ngài Đại sứ số tiền 2 tỷ đồng của thành phố Hà Nội để góp phần khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sáng 25/11 cũng tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ các nạn nhân thảm kịch trên cầu Koh Pich. Đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo bà con Việt Nam hoạt động kinh doanh tại Campuchia đã đến quyên góp. Tổng số tiền quyên góp 2.510 USD và 1.100.000 riel (260 USD) được chuyển cho Hội chữ thập Đỏ Campuchia.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN