Venezuela lên án Mỹ âm mưu tạo cớ can thiệp

Ngày 7/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên án âm mưu của Mỹ muốn sử dụng Hiến chương dân chủ liên Mỹ (IDC) của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) nhằm tạo cớ cho sự can thiệp của nước ngoài vào quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trình bày thông điệp quốc gia thường niên trước Quốc hội nước này ở thủ đô Caracas ngày 21/1. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Maduro đã chỉ trích một nội dung trong "Chiến lược an ninh quốc gia" của Mỹ, trong đó nêu rõ Washington sẽ hỗ trợ "mọi công dân ở các nước nơi nền dân chủ bị đe dọa như ở Venezuela". Tổng thống Maduro cho rằng đây là một âm mưu mới cho sự can thiệp từ bên ngoài vào quốc gia này.

Ông kêu gọi chính phủ các nước Mỹ Latinh ủng hộ Venezuela, đồng thời yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama thay đổi thái độ chống chính quyền Caracas cũng như tôn trọng chủ quyền của Venezuela. Ông cũng kêu gọi người người dân Venezuela bình tĩnh để vượt qua những âm mưu thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất cứ hình thức bạo lực nào xảy ra hòng gây bất ổn tình hình trong nước.

Dự kiến, ngày 9/2 tới, Hội đồng Ngoại trưởng Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) sẽ nhóm họp tại thủ đô Montevideo của Uruguay để thảo luận về những biện pháp trừng phạt gần đây của Washington nhằm vào các quan chức Venezuela. Trước đó, ngày 4/2, Tổng Thư ký UNASUR Ernesto Samper cho biết tổ chức này đồng ý đóng vai trò trung gian hòa giải những căng thẳng gần đây giữa Venezuela và Mỹ. Ông Samper khẳng định UNASUR ủng hộ Chính phủ Venezuela và lên án mọi âm mưu gây rối của bất kỳ nước nào nhằm vào các quốc gia thành viên UNASUR.


TTXVN/Tin tức

Venezuela tạm giam lãnh đạo tập đoàn dược phẩm
Venezuela tạm giam lãnh đạo tập đoàn dược phẩm

Cơ quan công tố Venezuela vừa thông báo bắt tạm giam Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Tập đoàn dược phẩm Farmatodo với tội danh gây bất ổn kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN