Venezuela lại bắt giữ máy bay chở ma túy

Bộ trưởng nội vụ và tư pháp Venezuela, Néstor Reverol, ngày 9/2 cho biết các nhà chức trách nước này vừa bắt giữ một chiếc máy bay chở hơn 1 tấn cocaine sau khi phát hiện máy bay xâm phạm không quận tại huyện Pedro Camejo thuộc bang Apure, có biên giới với Colombia.


Bộ trưởng Reverol (nguồn: AVN)


Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Reverol cho biết chiếc máy bay trên- là một chiếc Embraer 820 có 2 động cơ do Brazil chế tạo- xuất phát từ Colombia và qua không phận của Venezuela đêm 8/2 nhưng không có giấy phép và mang biển kiểm soát giả.


Ông Reverol còn cho hay sau khi phát hiện có máy bay lạ, các nhà chức trách huy động một chiếc trực thăng quân sự theo dõi và phát hiện thấy máy bay hạ cánh tại một khoảng đất trống.


Các đối tượng buôn lậu dùng súng chống trả khi thấy bị phát hiện và đã trốn thoát trên 2 chiếc xe ô tô đã chờ sẵn.


Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội và Văn phòng quốc gia phòng chống ma túy Venezuela nhằm phát hiện kịp thời các máy bay lạ.


Venezuela thường được các băng tội phạm ma túy sử dụng như là nơi trung chuyển ma túy đi Mỹ và châu Âu.


Tháng trước, các máy bay chiến đấu của Venezuela đã chặn một chiếc máy bay chở 530 kg cocaine và buộc phi công phải hạ cánh cũng tại bang Apure.


Năm ngoái Venezuela tịch thu hơn 45 tấn ma túy các loại, trong đó có hơn 27 tấn cocaine và gần 18 tấn cần sa.



Quang Sơn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN