Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chiều 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hiệt hại do bão số 10 gây ra.


Với tinh thần tương thân, tương ái, bằng tình cảm và tấm lòng của mình, các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ đồng bào, đồng chí ở các địa phương miền Trung nước ta khắc phục hậu quả thiên tai, vơi đi nỗi đau mất mát.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. An Đăng – TTXVN


Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Sau một số cơn bão liên tiếp gần đây, cơn bão số 10 với cường độ rất mạnh vừa qua đã đổ bộ vào nước ta gây ra nhiều tổn thất, thiệt hại lớn về người và của cho các địa phương duyên hải bắc miền Trung nước ta. Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống nhân dân vùng bị bão, lũ tàn phá.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng chia buồn sâu sắc với các gia đình bị nạn và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

 

* Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.


* Chiều 3/10, tại trụ sở Chính phủ, Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ đã dành ít nhất một ngày lương, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Thời gian ủng hộ từ nay đến hết ngày 10/10/2013.

 

* Sáng 3/10, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.


Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội đã dành ít nhất một ngày lương để góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm khắc phục khó khăn, dần khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

 

* Chiều 3/10, Đảng ủy và Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 vừa qua.


Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại khu vực Hà Nội đã tham gia ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương, chung tay giúp đỡ đồng bào ở các địa phương miền Trung khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

 

* Bộ Ngoại giao đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tổng số 226 triệu đồng do các cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao ở trong nước quyên góp. Số tiền trên sẽ được trao cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sớm chuyển đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão lũ.

 

* Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền Trung 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại “Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ” tổ chức chiều 3/10, tại Hà Nội.


Cùng với việc phát động ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Việt Nam ra lời kêu gọi quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành hội trong cả nước tổ chức vận động trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.


Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 1.200 thùng hàng gia đình, chuyển hơn 1,8 triệu viên thuốc lọc nước Aquatabs đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Thành lập Đội phản ứng nhanh ứng trực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

 

* Chiều 3/10, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10. Tại buổi lễ, cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn đã tình nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại mỗi người 1 ngày lương. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong, ngoài nước hướng về miền Trung ruột thịt.

 

* Trong 2 ngày 3 - 4/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao các phần quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.


200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho các hộ dân ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ. Đây là số hàng cứu trợ khẩn cấp ban đầu bao gồm các mặt hàng cần thiết như: chăn len, màn, gáo nhựa, thùng nhựa chứa nước, xoong nồi, ấm đun nước...

* Để góp phần xoa dịu đau thương và khó khăn mà bão số 10 để lại, đoàn cán bộ, bác sĩ khoảng 35 người của Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão cho người dân xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đoàn cũng cấp phát miễn phí 1.200 đơn thuốc cho nhân dân xã Phú Trạch và 10 xã vùng cao của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện, ngành Y tế Quảng Bình đã tiếp nhận trên 80 cơ số thuốc, một triệu viên khử trùng nước Cloramin B và 300 áo phao từ Bộ Y tế nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa bão, lũ.


*Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã khẩn cấp hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để giúp nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả của cơn bão vừa qua. Số tiền trên được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chuyển đến các tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất, trong đó ủng hộ tỉnh Quảng Bình 350 triệu đồng, Hà Tĩnh 250 triệu, Quảng Trị 250 triệu đồng, Thừa Thiên - Huế 200 triệu và Nghệ An 150 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng cũng phát động trong nhân dân các dân tộc, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quyên góp ủng hộ, san sẻ khó khăn, giúp người dân các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống.

 

*Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại sau cơn bão số 10. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Quảng Bình thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền 2 tỷ đồng. Đoàn lãnh đạo thành phố cũng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho 400 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất tại 2 xã Sơn Lộc và Phú Trạch (huyện Bố Trạch) và 2 xã Cảnh Dương và Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) với số tiền 200 triệu đồng.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN