Ukraine triển khai vệ binh quốc gia tới Odessa

Cảnh sát trưởng khu vực Odessa, Tướng Ivan Katerinchuk ngày 3/1 thông báo các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã tới Odessa để đảm bảo an ninh tại thành phố cảng bên bờ Biển Đen này.

Binh sĩ Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk ngày 6/5. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Katerinchuk cho biết: "Chỉ trong hơn 1 tháng qua đã xảy ra 5 vụ tấn công khủng bố ở thành phố Odessa", đồng thời nhấn mạnh rằng để tạo thuận lợi cho chiến dịch này, "những đối tượng tình nghi sẽ bị chặn lại và kiểm tra, trong đó gồm cả việc kiểm tra đồ dùng cá nhân".

Hồi đầu tháng 9/2014, đã xảy ra một số vụ nổ làm rung chuyển thành phố Odessa, 1 trong số đó nhằm vào một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Ngày 24/12/2014, một vụ nổ xảy ra tại ga xe lửa Odessa và ngày 26/12/2014 xảy ra một vụ nổ lớn ở ngoại ô thành phố, khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.


TN (Theo TASS)
Tổng thống Séc: Thủ tướng Ukraine không muốn hòa bình
Tổng thống Séc: Thủ tướng Ukraine không muốn hòa bình

Tổng thống Cộng hòa (CH) Séc Milos Zeman cho rằng Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk là "thủ tướng chiến tranh", không muốn một giải pháp hòa bình cho các vấn đề hiện nay ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN