Ukraine tham vọng xây dựng quân đội thuộc hàng mạnh nhất châu Âu

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksandr Turchinov tuyên bố Kiev cần xây dựng quân đội nước này trở thành một trong những đội quân hùng mạnh nhất châu Âu.

Binh sĩ quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô thành phố Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo quan điểm của ông Turchinov, chỉ có thể bảo vệ đất nước bằng một quân đội hùng mạnh, chứ không phải bằng những cuộc thương lượng quốc tế và các biện pháp trừng phạt.

Năm 2013, Ukraine nằm trong danh sách 10 nước có quân đội với cơ số lớn nhất ở châu Âu, sau Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Italy. Quân đội Ukraine có khoảng 130.000 binh sĩ. Sau khi thay đổi chính quyền trong nước và bắt đầu những chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, ban lãnh đạo mới của nước này đã xúc tiến một cuộc cải cách quân sự quy mô lớn.


TN (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Tổng thống Ukraine hối thúc thông qua ngân sách 2015
Tổng thống Ukraine hối thúc thông qua ngân sách 2015

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 26/12 đã hối thúc thông qua ngân sách nhà nước năm 2015 trước khi năm 2014 kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN