Ukraine sẽ tăng gấp 3 ngân sách quốc phòng 2015

Ukraine có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên gần gấp 3 lần, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2015. Thông tin trên được ông Vyacheslav Salakhov, đại diện Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 11/11.

Phát biểu với các phóng viên, ông Salakhov nói: “Sắc lệnh mới nhất của tổng thống đã giao nhiệm vụ cho Cục Tài chính cung cấp cho các lực lượng vũ trang những khoản ngân quỹ tương đương 3% GDP”.

Ông Salakhov cho biết thêm việc tăng ngân sách quốc phòng sẽ giúp tăng cường năng lực của quân đội Ukraine, hiện phần lớn dựa vào sự đóng góp của những người ủng hộ tài chính.

Năm 2014, chi tiêu quốc phòng của Ukraine dự kiến đạt 1,72 tỷ USD, tương đương khoảng 1,02% GDP của nước này.


T.N (theo
THX)
Chiến sự gia tăng, đồng hryvnia Ukraine mất giá mạnh
Chiến sự gia tăng, đồng hryvnia Ukraine mất giá mạnh

Trong phiên giao dịch hôm qua, đồng hryvnias đã giảm 5% giá trị sau ngày cuối tuần xảy ra cuộc đạn pháo ác liệt diễn ra ở thành trì của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN