Ukraine sẽ ký thỏa thuận liên kết với EU

Ngày 19/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẽ ký một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 27/6 tới và sẽ phái tân Ngoại trưởng tới trình bày kế hoạch hòa bình ở miền Đông nước này trước ngoại trưởng EU.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN


Bình luận về vấn đề này, tân Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói: "Ưu tiên của chúng tôi là rõ ràng: Một thỏa thuận hòa bình (cho miền đông Ukraine) và liên kết với EU".

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã cáo buộc Phương Tây đang âm mưu phá hoại dự thảo nghị quyết mới nhất của Moskva về Ukraine, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) giúp làm dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: "Nhiều nước phương Tây trong HĐBA tiếp tục tìm kiếm các lý do khác nhau để trì hoãn càng lâu càng tốt dự thảo của Nga, vốn có thể mở đường cho một cơ hội thực sự để bắt đầu tiến trình giải quyết tình hình tại Ukraine một cách hòa bình. Chúng tôi kêu gọi các thành viên HĐBA ủng hộ dự thảo của Nga và bằng cách đó để chứng tỏ cam kết đối với việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine".

Tuần trước, Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết về Ukraine tại HĐBA, yêu cầu LHQ đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.


T.N(theo Reuters
)
Binh sĩ Ukraine giao tranh ác liệt ở miền Đông
Binh sĩ Ukraine giao tranh ác liệt ở miền Đông

Binh sĩ Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã giao tranh ác liệt tại miền Đông nước này sau khi quân nổi dậy từ chối đề nghị hạ vũ khí theo một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN