Ukraine ra điều kiện trả tiền nợ khí đốt của Nga

Ngày 7/5, quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cho biết nước này sẵn sàng trả tiền nợ khí đốt của Nga trong vòng 10 ngày nếu giá bán được ấn định ở mức 268,5 USD/1.000 m3.

Ông Yatsenyuk nói: "Chúng tôi đã chuyển lời đề nghị tới tập đoàn Gazprom của Nga về gia hạn hợp đồng với mức giá 268,5 USD/1.000 m3 trong quý I năm 2014. Ngay khi mức giá này được ấn định và một thỏa thuận bổ sung được ký kết, Ukraine sẽ sẵn sàng thanh toàn toàn bộ khoản nợ trong vòng 10 ngày, bao gồm khoản nợ của chính phủ tiền nhiệm".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak lại nói rằng Ukraine không có quyền đơn phương điều chỉnh giá khí đốt của Nga.


T.N (theo Itar-tass)
Ukraine nhận khoản viện trợ đầu tiên của IMF
Ukraine nhận khoản viện trợ đầu tiên của IMF

Ngân hàng Trung ương Ukraine đã nhận được khoản cho vay đầu tiên trị giá 3,2 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong gói viện trợ tài chính lên tới 17 tỷ USD dành cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN