Ukraine muốn lấy lại miền Đông bằng biện pháp hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ukraine, ông Pavel Klimkin cho rằng chỉ giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass, miền Đông nước này. Ông cũng khẳng định chính phủ Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát các thành phố, như Donetsk và Lugansk, không phải bằng vũ lực mà thông qua một giải pháp chính trị.

Một đoàn tàu bị kéo đổ để làm vật chắn tuyến đường nối Kharkov đến Donetsk ở miền Đông Ukraine. Ảnh: EPA


Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine, rốt cuộc, chỉ giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt cuộc xung đột. Ông Klimkin nói: "Chúng tôi sẽ không tấn công những thành phố như vậy" và chính phủ Ukraine sẽ khôi phục quyền kiểm soát các thành phố này "thông qua một tiến trình chính trị, mà không tấn công", vì điều này sẽ dẫn tới tổn thất cho dân thường.

Khi được yêu cầu bình luận về những nhượng bộ mà Ukraine sẵn sàng thực hiện, ông Klimkin nói: "Chúng tôi sẵn sàng đem lại tự do nhiều hơn, song trách nhiệm cũng nhiều hơn, cho chính quyền chính trị và kinh tế ở các khu vực. Tuy nhiên khi đó Nga cần gây ảnh hưởng tới những kẻ nổi dậy".

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Poroshenko đã đề nghị Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko xúc tiến một cuộc họp nhóm tiếp xúc 3 bên tại Minsk ngày 31/7 nhằm giải quyết tình hình tại Donbass.




T.N (theo Reuters)
Giao tranh ở Ukraine ngăn cản công tác điều tra vụ MH17
Giao tranh ở Ukraine ngăn cản công tác điều tra vụ MH17

Trưởng phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Paul Picard ngày 30/7 cho biết các quan sát viên OSCE đã bắt đầu hoạt động tại khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN