Ukraine lại 'trảm' Bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chấp nhận đơn từ chức từ Bộ trưởng Quốc phòng thứ ba của nước này trong năm 2014, ông Valeriy Heletey vào hôm 12/10.

Ông Valeriy Heletey. Ảnh: Ria Novosti.


Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của ông Poroshenko với nội dung cho biết vị Tổng thống 49 tuổi nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để Kiev thay đổi người lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Theo đó, ông Poroshenko cũng tiết lộ dự định đề cử một ứng cử viên cho vị trí đứng đầu Bộ quốc phòng trong ngày 13/10 và ông hy vọng Quốc hội Ukraine sẽ tổ chức bầu cử người thay thế ông Heletey vào cuộc họp ngày 14/10.

Trong thời gian gần đây ông Heletey nhận phải nhiều chỉ trích từ các chính trị gia Ukraine liên quan đến thất bại trong các chiến dịch đặc biệt, điển hình như sự kiện tại Ilovaisk, đông Donetsk, nơi vào tháng 8 vừa qua quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn về người trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai.

Trước đó, đã có hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức trong năm 2014 là ông Ihor Tenyukh và ông Mykhailo Koval.


Hà Linh (Theo TASS, RiaNovosti)
Nga lệnh rút binh sỹ khỏi biên giới với Ukraine
Nga lệnh rút binh sỹ khỏi biên giới với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các binh sỹ Nga về các căn cứ thường trực của họ sau cuộc diễn tập quân sự tại khu vực Rostov, gần biên giới với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN