Ucraina cung cấp hàng trăm động cơ xe tăng cho Pakistan

Phó Tổng Giám đốc công ty quốc doanh về xuất khẩu quốc phòng Ucrspetsexport của Ucraina, ông Vadim Kozhevnikov, ngày 18/2 cho biết công ty này vừa ký với Pakistan hợp đồng bán và vận chuyển 110 động cơ xe tăng trị giá hơn 50 triệu USD.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo ông Kozhevnikov, hợp đồng trên có thời hạn 4 năm và các động cơ xe tăng sẽ được sản xuất tại nhà máy Malyshev ở thành phố Kharkov. Trước đó, Ucraina đã bán cho Pakistan hơn 300 động cơ sử dụng cho xe tăng Al Halid. Ông nhấn mạnh động cơ xe tăng do Ucraina sản xuất không thua kém động cơ tương tự của các nước về tính năng kỹ thuật nhưng có giá bán rẻ hơn nên đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.


TTXVN/Tin Tức

Israel chế tạo xe tăng tác chiến đô thị

Bộ Quốc phòng Israel dự định trong thời gian tới sẽ khởi động chương trình thiết kế chế tạo thế hệ xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ mới, phù hợp tác chiến trên địa bàn đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN