Tướng Dempsey ủng hộ cử cố vấn quân sự Mỹ đến Iraq

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, ngày 30/10 khẳng định phải cử cố vấn quân sự Mỹ đến tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, để đối phó với các phần tử thánh chiến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song chính phủ ở Baghdad trước hết phải vũ trang cho các bộ lạc địa phương theo dòng Hồi giáo Sunni.

Tướng Mỹ ủng hộ cử cố vấn quân sự đến tỉnh Anbar nhằm đối phó IS.


Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Dempsey nói do những bước tiến gần đây của IS, “chúng ta cần mở rộng sứ mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ sang cả tỉnh Anbar, song điều kiện tiên quyết để làm việc đó là Chính phủ Iraq sẵn sàng vũ trang cho các bộ tộc”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng ngày thừa nhận rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể hưởng lợi từ chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS, tổ chức vốn là một trong những đối thủ của chính quyền Damascus. Tuy nhiên, ông Hagel lưu ý rằng Washington đang theo đuổi một chiến dịch dài hạn loại bỏ bất cứ vai trò nào của ông Assad.

Trong diễn biến liên quan, các chiến binh IS ở Syria ngày 30/10 tuyên bố đã chiếm được một mỏ dầu ở tỉnh Homs, miền Trung nước này, sau khi giao chiến với các lực lượng chính phủ. Theo trang web chuyên theo dõi các nhóm thánh chiến SITE, trong các cuộc đụng độ nói trên, IS đã chiếm được 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, nhiều súng máy và đạn dược.


T.N
Mỹ điều động thêm cố vấn quân sự vào Iraq
Mỹ điều động thêm cố vấn quân sự vào Iraq

Cùng với chiến dịch không kích “chưa có thời điểm kế thúc”, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc điều động thêm các cố vấn quân sự vào giúp giải cứu Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN