Tuổi thọ của người Nga ngày càng tăng

Ngày 7/8, Bộ trưởng Lao động và Bảo hiểm xã hội Nga, ông Makssim Topilin xác nhận quá trình phát triển dân số Nga đang có xu hướng đáng mừng là tỷ lệ sinh đẻ và tuổi thọ trung bình của dân chúng được cải thiện đáng kể, trong khi tỷ lệ tử vong giảm.

Bộ trưởng Topilin cho biết trong 6 tháng đầu năm 2012, tại Nga đã có 905.700 trẻ chào đời, tăng 7,5% (63.200 em) so với cùng kỳ năm 2011, trong khi tỷ lệ tử vong đã giảm 1,9% (962.700 người so với 981.400 người của 6 tháng đầu năm 2011).

 


Tuổi thọ của người Nga ngày càng tăng. Ảnh: Internet


 

Đặc biệt, 79 khu vực ở Nga có tỷ lệ sinh đẻ tăng 12-14%, trong đó có những tỉnh-thành mà dân chúng vốn ngại sinh con như Kaluga, Moscow, hay St.Petersburg. Tỷ lệ tử vong trong 6 tháng đầu năm nay là 56.900 người, giảm 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tỷ lệ tử vong đã giảm tại 69 khu vực và những nơi có tỷ lệ người qua đời giảm cao nhất, từ 8-10%, gồm các nước Cộng hòa Ingushetia (Ingusêtia),  Maryi El (Mary En), Udmutia (Útmutia), Khu tự trị Đức và tỉnh Ulyanov.

Trong số 31 khu vực ở Nga có dân số tự nhiên tăng trong 6 tháng đầu năm nay (thời kỳ tháng 1-6/2011 là 22 khu vực), dẫn đầu là các nước cộng hòa và tỉnh-thành Komi, Bashkortostan, Mary En, Tatarstan, Útmutia, Permi, Krasnoyar, Kamchatka, Astrakhan và Orenburg.

Trong 5 năm thực hiện chính sách tăng dân số Nga vừa qua, tỷ lệ sinh đẻ đã tăng 21,2% và tỷ lệ tử vong đã giảm 11,2%.

Đồng thời, tuổi thọ trung bình của người dân Nga đã tăng đáng kể, từ dưới 67 tuổi vào năm 2006 đã tăng lên 70,3 tuổi vào năm 2011, trong đó tuổi thọ trung bình của nam giới đã tăng gần 4 năm và tuổi thọ trung bình của nữ giới đã tăng 3 năm.


TTXVN/ Tin Tức

Nga sắp sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ mới

Tư lệnh Không quân Nga, Thiếu tướng Victor Bondarev ngày 6/8 cho biết nước này sẽ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAKFA T-50 từ năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN