Tưng bừng hội đua voi

Trong 2 ngày, 12 - 13/3, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã diễn ra Hội đua voi Buôn Đôn do tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Các hoạt động chính trong hội như: Đua voi, voi đá bóng, thi voi bơi vượt sông Serepok, cúng sức khỏe cho voi. Hội đua voi mang nét văn hóa truyền thống của cư dân trên địa bàn Buôn Đôn, được tổ chức hai năm một lần vào dịp tháng 3 để tạ ơn thần linh, cầu mong mùa màng tươi tốt và ấm no cho buôn làng.

 

Nghi lễ bôi tiết lợn lên đầu con voi được xem như sự chứng kiến của các đấng thần linh. Lễ cúng sức khỏe cho voi được tiến hành một năm hai lần, vào những ngày đẹp trời trong năm.

 

Phần thi voi đá bóng thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả.

 

 

Lễ cúng sức khỏe cho voi mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu thương quý trọng của con người đối với vật nuôi có giá trị và qua đó nhắn nhủ mọi người hãy chăm sóc và bảo vệ đàn voi.

 
 

Pha tăng tốc để về đích giữa hai voi.

 
 

Phần thi hấp dẫn nhất là đua voi. Những chú voi to lớn và nặng nề nhưng khi vào cuộc thì trở nên nhanh nhẹn lạ thường.

Phần thi khó khăn nhất và thu hút khán giả nhiều là thi voi vượt sông Serepok.

 

Phần thi bơi vượt sông cần sự khéo léo, sức khỏe của cả voi và nài voi.

Lễ hội này là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch của Đắk Lắk để hưởng ứng Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt.


Vũ Hoàng Kiều My

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN