Tuần tới, Cuba-Mỹ đàm phán bình thường hóa quan hệ

Bộ Ngoại giao Cuba ngày 16/1 cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc đàm phán tại La Habana (Cuba) trong tuần tới về việc bình thường hóa quan hệ song phương.


Quan hệ Mỹ-Cuba có bước tiến trong bình thường hóa. Ảnh: AFP/TTXVN.


Bộ này cho biết thêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề về quan hệ với Mỹ Josefina Vidal Ferreiro sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Cuba. Chủ đề của cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 21/1 tới sẽ tập trung vào vấn đề nhập cư và trong ngày 22/1, hai bên sẽ thảo luận các nguyên tắc và bước đi tiếp theo để tái thiết lập quan hệ ngoại giao và mở các đại sứ quán ở mỗi nước. 


Hôm 14/1, chưa đầy một tháng sau khi Cuba và Mỹ tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao, các nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này và Cuba đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán thứ 3 nhằm bình thường hóa quan hệ vào đầu tháng 3 tới.



TN (theo THX, AFP)

OAS: Mỹ sẽ mở đại sứ quán tại Cuba trước tháng 4
OAS: Mỹ sẽ mở đại sứ quán tại Cuba trước tháng 4

Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) José Miguel Insulza bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ mở đại sứ quán tại Cuba chậm nhất vào đầu tháng 4 năm nay, trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh OAS lần thứ 7 tại Panama dự định khai mạc vào ngày 11/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN