Tư lệnh Lục quân Thái Lan thị sát khu vực đền Preah Vihear

Ngày 10/1, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã đi thị sát khu vực biên giới ở tỉnh Si Sa Ket, đối diện với ngôi đền cổ Preah Vihear, nhằm cổ vũ tinh thần cho lính biên phòng, mặc dù không có bất kỳ động thái quân sự bất thường nào tại khu vực này.


 

Khu vực ngôi đền cổ Preah Vihear.

 

Ông Prayuth cũng đưa ra chính sách tăng cường công tác đối phó với khả năng Liên minh Dân chủ vì Nhân dân (PAD), còn gọi là phe "Áo Vàng", tổ chức biểu tình liên quan tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đối với khu vực xung quanh ngôi đền cổ trên.


PAD kiến nghị chính phủ Thái Lan không công nhận quyết định sắp tới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hay (Hà Lan) về khu vực tranh chấp trên và dọa sẽ biểu tình trên đường phố nếu yêu sách của họ không được đáp ứng. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Phongthep Thepkanjana, người được giao xử lý vụ việc này, cho biết ông sẽ tới Luân Đôn (Anh) để gặp gỡ các cố vấn pháp lý nhằm chuẩn bị cho phiên điều trần tại ICJ vào tháng 4 tới. Ông Phongthep đã lưu ý các bên ở Thái Lan ngừng bày tỏ quan điểm về tranh chấp xung quanh đền Preah Vihear vì việc này có thể gây ấn tượng không tốt đối với các thẩm phán của ICJ và làm ảnh hưởng tới quyết định của họ.


ICJ dự kiến sẽ nghe các quan chức Campuchia và Thái Lan trình bày quan điểm về khu vực tranh chấp từ ngày 15 - 19/4 trước khi có phán quyết vào tháng 10/2013.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN