Truyền dạy hát ca trù cửa đình

Từ 26/10 đến 25/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phối hợp với Viện Âm nhạc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lớp truyền dạy hát Ca trù cửa đình.

 

Tham gia lớp học có trên 20 học viên gồm 5 kép đàn, 5 ca nương, 5 trống chầu và 5 người múa là các nghệ nhân thuộc các CLB ca trù như: Cẩm Giàng, Nam Sách, Tứ Kỳ, Phường Ngọc Châu-TP Hải Dương, Trung tâm văn hóa tỉnh và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh.


Trong thời gian 6 tuần, các học viên đã được Nghệ nhân Ca trù Nguyễn Phú Đẹ và một số giáo viên của Viện Âm nhạc Việt Nam truyền dạy trực tiếp các kỹ năng, đàn, hát, trống chầu và múa của hình thức diễn xướng hát Ca trù cửa đình, một trong những thể cách cổ, rất đặc biệt và rất khó khi diễn xướng, nhưng vẫn được bảo tồn tại Hải Dương...


Lớp học là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình hành động của tỉnh Hải Dương về bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Ca trù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020.

 

Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN