Truy lùng phiến quân dọa giết con tin người Đức

Ngày 28/9, Philippines đã triển khai bổ sung khoảng 1.000 binh lính nhằm tăng cường an ninh cho khu vực miền Nam bất ổn sau khi phiến quân Hồi giáo đe dọa giết 1 trong 2 con tin người Đức.

 

Các tay súng Abu Sayyaf xuất hiện tại đảo Jolo, miền nam Philippines. Ảnh: AFP

 

Tuyên bố của quân đội Philippines cho biết một lữ đoàn lục quân đã được điều tới nhóm đảo Sulu hẻo lánh, được cho là nơi phiến quân Abu Sayyaf giam giữ 2 du khách người Đức, trong khi 2 tiểu đoàn khác đã được triển khai tới các khu vực miền Nam gần đó. Tuyên bố nhấn mạnh: "Đợt điều quân này là một phần trong kế hoạch đang triển khai gắn liền với nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết những vấn đề an ninh ở trong và ngoài nước".

 

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Thiếu tá Calixto Cadano cho rằng những đợt tiếp viện này sẽ cho phép lực lượng lính thủy đánh bộ Philippines "tập trung vào nhiệm vụ chính của họ" là truy quét các phần tử Abu Sayyaf ở Sulu và Basilan.

 

TN

Ba tàu chiến Mỹ cập cảng Philippines
Ba tàu chiến Mỹ cập cảng Philippines

Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết 3 tàu chiến Mỹ đang cập cảng ở Manila và Subic để tham gia tập trận quân sự với phía Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN