Trung-Nhật-Hàn nhất trí hợp tác chống Ebola

Ngày 23/11, các bộ trưởng y tế của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola và các dịch bệnh nguy hiểm khác xâm nhập biên giới 3 nước.

Nhóm nhân viên tình nguyện thứ 2 của Trung Quốc, bao gồm 73 chuyên gia y tế, đã tới Sierra Leone để hỗ trợ dập dịch Ebola trong tháng 11. Ảnh: Tân Hoa Xã.


Tham gia cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh lần này có Bộ trưởng Y tế Yasuhisa Shiozaki của Nhật Bản, Bộ trưởng Lý Bân (Li Bin) của Trung Quốc và Bộ trưởng Moon Hyong Pyo của Hàn Quốc. Bất chấp những bất đồng chính trị giữa Trung-Nhật-Hàn, song các bộ trưởng y tế ba nước vẫn nhất trí tăng cường các biện pháp đối phó với dịch bệnh Ebola cũng như các dịch bệnh khác, trong đó có cả dịch cúm. Trong tuyên bố riêng về Ebola, ba nước khẳng định sẽ hợp tác "chia sẻ thông tin và kiến thức".

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Yasuhisa Shiozaki khẳng định: "Ít nhất về vấn đề sức khỏe và y tế...chúng tôi đã thỏa thuận cùng tăng cường cơ cấu hợp tác giữa ba nước".

Hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Ebola ở châu Á.


TN (Theo Kyodo)
Dịch Ebola lan mạnh ở Sierra Leone
Dịch Ebola lan mạnh ở Sierra Leone

Số người tử vong trong đại dịch Ebola đã tăng lên 5.420 người trên tổng số 15.145 ca nhiễm bệnh tại 8 quốc gia, trong khi loại virus chết người này vẫn đang lây lan "mạnh trên diện rộng" ở Sierra Leone.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN