Trung-Nga ký nhiều thỏa thuận năng lượng

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) ngày 13/11 cho biết lượng nhập khẩu khí đốt từ Nga qua tuyến đường ống phía Tây sẽ đạt 30 tỷ m3/năm và kéo dài trong 3 thập kỷ.

Đây là nội dung nằm trong thỏa thuận khung về việc nhập khẩu khí đốt mà CNPC vừa ký kết với Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vào hôm 9/11 vừa qua. Thỏa thuận này là một bước tiến mới trong lĩnh vực hợp tác về khí đốt giữa hai “gã khổng lồ trong lĩnh vực dầu mỏ”.

Trước đó, hai bên đã ký một hợp đồng mua bán khí đốt qua tuyến đường ống phía Đông hồi tháng 5/2014.

Cùng ngày, CNPC cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Rosneft (Nga) về dự án mỏ dầu Vankor.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)
Tại sao Nga không 'sợ’ trừng phạt năng lượng?
Tại sao Nga không 'sợ’ trừng phạt năng lượng?

Trong tương lai, dầu mỏ sẽ mất vị trí của mình, nhường chỗ cho khí đốt tự nhiên. Đây là cơ hội lịch sử đặc biệt mà Nga có được để chiếm vị trí ảnh hưởng từ châu Âu cho tới Thái Bình Dương nhờ việc cung cấp năng lượng cho châu Âu và phương Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN