Trung-Hàn thảo luận việc nối lại đàm phán sáu bên

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) ngày 11/6 cho biết một phái viên hạt nhân của Hàn Quốc đã gặp các quan chức cấp cao Trung Quốc ở Bắc Kinh để thảo luận việc nối lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hội đàm ngày 31/5 về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh xác nhận: "Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Hoang Chun Cúc hôm 10/6 đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vĩ. Hai bên đã trao đổi quan điểm sâu rộng về việc nối lại đàm phán (sáu bên)".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) cũng đã gặp ông Hwang, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thực hiện phi hạt nhân hóa và nối lại đàm phán sáu bên vào một ngày sớm nhất. Theo ông Vương Nghị, điều đó phục vụ cho lợi ích chung.

Tiến trình đàm phán 6 bên, gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, được bắt đầu từ năm 2003 song đình trệ từ tháng 12/2008.


TTXVN/Tin Tức
Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên 'cực kỳ nghiêm trọng'
Bình Nhưỡng cảnh báo bán đảo Triều Tiên 'cực kỳ nghiêm trọng'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cảnh báo về tình hình "cực kỳ nghiêm trọng" trên bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng quân sự leo thang sau khi 2 miền đấu pháo và Bình Nhưỡng dọa tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN