Trung Quốc: Xe chở thuốc nổ phát nổ, hơn 200 người chết và bị thương

Theo trang tin của hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc (Hồng Công), vào hồi 11 giờ 30 hôm nay (1/11), hai chiếc xe tải chở thuốc nổ của Công ty TNHH Vĩnh Viễn ở Phúc Tuyền, thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) trên đường đi Quý Dương, đã phát nổ.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn trạm thu phí cầu đường. Ảnh: Internet.


Tính tới 2 giờ chiều cùng ngày, vụ nổ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương phải đưa vào bệnh viện kiểm tra, điều trị.

Những hình ảnh đưa trên Đài Truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Công cho thấy, vụ nổ còn phá hủy hoàn toàn trạm thu phí cầu đường, làm hại nghiêm trọng trạm xăng Sinopec và nhiều ngôi nhà gần đó.

Ngay sau vụ nổ, Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ, Bí thư tỉnh ủy Quý Châu Lật Chiến Thư, Tỉnh trưởng Quý Châu Triệu Khắc Chí đã lập tức chỉ thị phải toàn lực cấp cứu người bị thương, giảm thiểu tới mức thấp nhất con số thương vong; nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, phải truy cứu người có trách nhiệm liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm, hướng dẫn dư luận đúng đắn và phải tăng cường quản lý việc vận tải chất cháy nổ nguy hiểm.

Hà Ngọc

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN