Trung Quốc vớt 1.000 xác vịt trôi sông

Người dân sống ở khu vực sông Nanhe, huyện Pengshan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phát hiện rất nhiều xác vịt trôi sông và đã báo cho Sở Môi trường tỉnh.


Hết xác lợn, giờ đến xác vịt bị thả trôi sông. Ảnh: Internet


Các quan chức môi trường cho biết người dân địa phương và gia súc không bị ảnh hưởng vì nước sông này không được dùng làm nước uống.


Tin về vịt chết bị thả trôi sông xuất hiện không lâu sau khi chính quyền phải cho vớt tới 16.000 xác lợn trên sông Hoàng Phố đoạn chảy qua thành phố Thượng Hải.


Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia Trung Quốc ngày 24/3, một quan chức huyện Pengshan tên là Liang Weidong cho biết, chính quyền địa phương đã biết tin về số vịt chết trôi sông từ tuần trước.


Theo cơ quan chức năng, hơn 50 bao tải chứa xác khoảng 1.000 con vịt đã được vớt lên khỏi sông.


Hiện chưa thể xác định nguyên nhân khiến vịt chết vì một số xác đã phân hủy. Ông Liang cũng cho biết xác vịt đã được tẩy uế và chôn.



Thùy Dương

Trung Quốc sắp chấm dứt vụ lợn chết trôi sông
Trung Quốc sắp chấm dứt vụ lợn chết trôi sông

Theo một thông báo của chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng với hàng chục nghìn con lợn chết bị thả xuống sông Hoàng Phố sắp chấm dứt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN