Trung Quốc tuyên án tử hình treo bà Cốc Khai Lai

Luật sư He Zhengsheng bào chữa cho gia đình bà Cốc Khai Lai, vợ của chính khách Trung Quốc bị thất sủng Bạc Hy Lai, cho biết một tòa án Trung Quốc sáng 20/8 đã tuyên bà Cốc Khai Lai lĩnh án tử hình có giảm nhẹ (tử hình treo) về tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

 

Neil Heywood (trái) và bà Cốc Khai Lai. Ảnh: Internet

 

Một án "tử hình treo" như vậy thường được giảm xuống còn tù chung thân sau vài năm.

 

Ông He nói: "Chúng tôi tôn trọng phát quyết ngày hôm nay của tòa". Ngoài ra, đồng phạm Trương Hiểu Quân của bà Cốc Khai Lai cũng đã bị tuyên án 9 năm tù giam vì liên quan tới vụ giết hại doanh nhân 41 tuổi người Anh nói trên.

 

 

TTXVN/Tin tức

Vợ Bạc Hy Lai bị buộc tội cố ý giết người
Vợ Bạc Hy Lai bị buộc tội cố ý giết người

Ngày 26/7, bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức Bạc Hy Lai và người giúp việc cho gia đình ông này Trương Hiểu Quân, vừa bị Viện Kiểm sát thành phố Hefei, thủ phủ tỉnh Anhui, buộc tội cố ý giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN