Trung Quốc tiếp tục kỷ luật, điều tra, truy tố hàng loạt quan chức

Theo Tân Hoa xã, Tòa án Nhân dân thành phố Đơn Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 19/1 đã tuyên án tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của Trương Đông Dương, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Thẩm Dương do nhận hối lộ.

Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Ninh cho biết cơ quan này đã tiến hành thẩm tra vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Lý Uy, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Qua thẩm tra, cơ quan này xác định, Lý Uy đã lợi dụng chức vụ, thông qua việc đưa ra các phán quyết tư pháp, điều động nhân sự và nhận công trình để trục lợi, nhận hối lộ các khoản khổng lồ, vi phạm các quy định của doanh nghiệp làm thương mại, kinh tế. Hành vi trên của Lý Uy đã cấu thành tội vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, mạng Tin tức Tứ Xuyên cho hay qua thẩm tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định bắt giữ Tôn Bình, nguyên Ủy viên thường vụ Thành ủy Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và vợ của ông này do bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ.

Đồng thời, mạng tin của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam đã quyết định bắt giữ Quách Bằng Lượng, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Hà Nam; Hầu Tuấn Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ HĐND thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam; Thái Tụ Vũ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam do bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ.

Trong khi đó, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trương Văn Minh; Phó Chánh văn phòng chính quyền tỉnh Liêu Ninh Ngụy Tuấn Tinh cũng bị tổ chức điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Theo ông Từ Tiến Huy, Vụ trưởng Vụ chống tham nhũng hối lộ thuộc SPP, trong năm 2014, tổng cộng 49 đối tượng lưu vong bị buộc tội tham nhũng và các tội khác liên quan đến chức vụ đã bị đưa về nước để chịu khởi tố. Các đối tượng được thuyết phục về nước hoặc bị bắt giữ áp giải về Trung Quốc từ 17 quốc gia và khu vực, trong đó có Mỹ, Anh và Canada.


TN (Theo THX)
Trung Quốc truy bắt quan tham trốn sang Mỹ
Trung Quốc truy bắt quan tham trốn sang Mỹ

Bộ Công an Trung Quốc đang tăng cường hợp tác với các đối tác Mỹ để truy bắt các quan chức tham nhũng chạy sang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN