Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đẩy thế hệ mới

Ngày 29/7, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh-5, sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu dầu hỏa (kerosene) và ôxy hóa lỏng (LOX).

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2-F của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết vụ thử đã được tiến hành ở thành phố Tây An (Xi'an), thủ phủ tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), miền Tây Bắc Trung Quốc.


Trong cuộc thử nghiệm này, động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu LOX/dầu hỏa của Trường Chinh-5 đã đạt gần 20.000 vòng/phút trong điều kiện nhiệt độ lên tới 3.000 độ C, và tốc độ vòng quay này được duy trì liên tục trong 200 giây.


Với kế hoạch phát trên, Trung Quốc hy vọng đến năm 2014, Trường Chinh-5 có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN