Trung Quốc 'sờ gáy' hàng loạt quan chức quân đội

Theo mạng Quân sự Trung Quốc, ngày 15/1, quân đội nước này đã công bố 16 vụ án tham nhũng lớn của cán bộ quân đội cấp quân đoàn trở lên do quân đội điều tra, xử lý.

Thứ trưởng An ninh Quốc gia Mã Kiện bị bắt giữ hôm 12/1 liên quan tới một vụ án tham nhũng. Ảnh: scmp.com.


Thông báo trên cho biết tháng 5/2014, nguyên chính ủy Quân khu tỉnh Tứ Xuyên Diệp Vạn Dũng do tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của quân đội lập án điều tra và tháng 8/2014 bị chuyển sang cơ quan tư pháp quân đội xử lý theo pháp luật.
 
Tháng 7/2014, Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô Dương Kim Sơn cũng bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đến tháng 8, bị chuyển sang cơ quan tư pháp quân sự xử lý theo pháp luật.

Ngoài ra, còn có Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tổng bộ Hậu cần Phù Lâm Quốc và Vu Đại Thanh, Phó Chính ủy Pháo binh II cũng bị cơ quan kiểm sát quân sự của Trung Quốc lập án điều tra do nghi ngờ vi phạm pháp luật.


TN




Trung Quốc chuẩn bị xử nguyên Thị trưởng Nam Kinh nhận hối lộ
Trung Quốc chuẩn bị xử nguyên Thị trưởng Nam Kinh nhận hối lộ

Tòa án nhân dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sẽ mở phiên công khai xét xử vụ án bị cáo Lý Kiến Nghiệp, nguyên Thị trưởng Nam Kinh, nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN