Trung Quốc sẽ có tàu thăm dò biển sâu đầu tiên trên thế giới

Công ty TNHH đóng tàu Mã Vĩ ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc vừa ký hợp đồng với một công ty của Singapore để đóng tàu thăm dò biển sâu đầu tiên trên thế giới với lịch trình chuyển giao dự kiến vào năm 2017.

Một con tàu thăm dò biển của Trung Quốc. Ảnh: china.org.cn.


Ông Wu Pingshan, người của công ty Mã Vĩ ngày 11/12 xác nhận công ty này đã ký hợp đồng với một công ty Singapore song từ chối nêu tên đối tác. Theo ông Wu Pingshan, tàu sẽ dài 227 mét và rộng 40 mét, với sức chứa lên tới 180 người và sức tải hàng hóa tối đa là 40.000 tấn. Tàu có thể phục vụ công tác thăm dò đáy biển có độ sâu khoảng 2.500 mét và có một bãi đáp trực thăng.

Được thành lập năm 1866, tiền thân của công ty Mã Vĩ là Foochow Arsenal, công ty đóng tàu cơ giới đầu tiên của Trung Quốc.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
Pháp tiếp tục đóng tàu Mistral thứ hai cho Nga
Pháp tiếp tục đóng tàu Mistral thứ hai cho Nga

Quyết định của Tổng thống Hollande ngừng bàn giao tàu Mistral đầu tiên cho Nga đã không làm ảnh hưởng đến việc đóng con tàu thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN