Trung Quốc ra 'Sách Vàng' về Trung Đông

Theo mạng "Nhân dân", Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học Xã hội ngày 24/10 đã ra Sách Vàng về phát triển Trung Đông hay còn gọi là "Báo cáo phát triển Trung Đông 2013/2014".

Báo cáo gồm 4 phần: Báo cáo, báo cáo chuyên đề, xu hướng thị trường và dữ liệu, trong đó lấy đánh giá an ninh khu vực Trung Đông làm chủ đề, phản ánh và phân tích toàn diện những thay đổi về kinh tế chính trị và vấn đề điểm nóng ở khu vực Trung Đông trong 1 năm qua.

Sách Vàng trên là báo cáo cứu nghiên cứu đầu tiên của Trung Quốc có chủ đề về an ninh khu vực Trung Đông. Báo cáo không chỉ bàn về 11 vấn đề an ninh khu vực này như vấn đề dân tộc, giáo phái, bộ tộc, biên giới, chủ nghĩa khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, an ninh lương thực… mà còn phân tích cụ thể về tình hình Ai Cập, nội chiến ở Syria và vấn đề hạt nhân Iran.

Sách trên còn có chương giới thiệu, phân tích về tình hình và xu thế thị trường tài chính đầu tư, nhận thầu các công trình kiến trúc, mậu dịch hàng hóa giữa các nước Trung Đông và Trung Quốc.



TN
Giữa rối bời Trung Đông, Mỹ nghĩ về châu Á
Giữa rối bời Trung Đông, Mỹ nghĩ về châu Á

Ngay cả khi những bất ổn ở Trung Đông làm lệch độ nghiêng trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ, chính quyền Obama vẫn cho thấy mong muốn tăng cường mối quan hệ an ninh với khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN