Trung Quốc phản đối chuyến thăm khu vực tranh chấp của Thủ tướng Ấn Độ

Ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân (Liu Zhenmin) đã triệu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Ashok Kantha để phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Arunachal Pradesh - khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Biển hiệu được nhìn thấy từ phía Ấn Độ giữa biên giới Ấn Độ-Trung Quốc tại Bumla, ở Arunachal Pradesh. Ảnh: Reuters



Phát biểu tại cuộc gặp Đại sứ Ấn Độ, Thứ trưởng Lưu Chấn Dân nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Ấn Độ, mong muốn phía New Delhi không có những hành động gây phức tạp vấn đề biên giới và giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán song phương.

Trước đó, hôm 20/2, Thủ tướng Modi đã có chuyến thăm Arunachal Pradesh để dự lễ kỷ niệm thành lập khu vực này, gồm ba vùng Monyul , Loyul và Hạ Tsayul vốn thuộc Tây Tạng, hiện do Ấn Độ nắm giữ. Ngay tối cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã gửi kháng nghị lên nhà chức trách chủ nhà để phản đối chuyến thăm trên.

TTXVN/Tin Tức


Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II do nước này tự chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN