Trung Quốc lại chạy thử tàu sân bay

Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được nâng cấp từ tàu sân bay Varyag của Liên Xô cũ, ngày 13/12 (giờ Việt Nam) đã hoàn tất thành công quá trình chạy thử nghiệm lần thứ hai sau đợt chạy thử nghiệm lần thứ nhất hồi tháng 8.


Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Tàu sân bay này đã trở về cảng Đại Liên sau chuyến đi biển 12 ngày. Theo tạp chí “Kanwa Asian Defense”, không quân Trung Quốc dự định sử dụng tàu này để đào tạo phi công cho tàu sân bay.

TTXVN/Tin tức

Trung Quốc vận hành thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên
Trung Quốc vận hành thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên

Theo Tân Hoa xã, sáng 10/8, Thi Lang - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời xưởng đóng tàu ở cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc nước này, để bắt đầu vận hành thử nghiệm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN