Trung Quốc đứng đầu thế giới về phong điện

Ngày 15/8, tại Bắc Kinh, người phát ngôn Công ty Điện lực quốc gia Trung Quốc Trương Chính Lăng cho biết, tính đến nay, nguồn phong điện hòa vào lưới điện quốc gia của Trung Quốc đạt 52,6 triệu Kw, theo đó Trung Quốc đã thay thế Mỹ trở thành nước sản xuất phong điện số một thế giới.

 

Những cối xay gió tại Nhà máy phong điện Jinshan ở Aksay, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Công suất của nhà máy đã hòa lưới điện quốc gia này đạt 52,58 triệu KW. THX/TTXVN

 

Theo Tân Hoa xã, những năm gần đây, phong điện và các nguồn năng lượng mới của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt bước phát triển mang tính đột phá về các mặt thiết kế quy hoạch, kiểm soát vận hành, quản lý điều độ, tiêu chuẩn kỹ thuật... Chỉ trong 5 năm, Trung Quốc đã đi hết chặng đường phát triển phong điện mà Mỹ và châu Âu phải mất 15 năm, thực hiện bước nhảy vọt về công suất điện gió từ 2 triệu Kw lên đến 50 triệu Kw.

 

Gần đây, công suất lắp máy và sản lượng điện của các khu vực tập trung phong điện của Trung Quốc đều đã vượt trình độ tiên tiến của thế giới.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN