Trung Quốc đưa vào sử dụng loại trực thăng lớn nhất châu Á


Sau 4 năm nghiên cứu chế tạo, ngày 5/1, trực thăng AC313 trọng tải 13 tấn đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp phép hoạt động. Đây là loại trực thăng lớn nhất châu Á, do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) nghiên cứu và phát triển.



Máy bay AC313. Nguồn: Internet


Máy bay AC313 được thiết kế nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, có thể tham gia các hoạt động cứu hộ khẩn cấp, chống cháy rừng, vận tải và các hoạt động ngoài khơi, viện trợ y tế cũng như phục vụ các chuyến bay du lịch. AC313 cũng là trực thăng dân dụng đầu tiên trên thế giới được cấp giấy chứng nhận về khả năng bay hạng A, nghĩa là có thể hoạt động ở độ cao 4.500m.

Trực thăng AC313 đã thực hiện hai chuyến bay thử nghiệm tới cao nguyên Thanh Hải ở Tây Tạng và từng lập kỷ lục bay ở độ cao 8.500m, trở thành loại máy bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo có khả năng hoạt động ở vùng cao nguyên.


TTXVN/ Tin Tức

Ôxtrâylia cung cấp 4 máy bay C-130 cho Inđônêxia
Ôxtrâylia cung cấp 4 máy bay C-130 cho Inđônêxia

Truyền thông Inđônêxia ngày 3/1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Hartind Asrin cho biết Chính phủ Ôxtrâylia sẽ cung cấp 4 máy bay vận tải Hercules C-130 cho Inđônêxia trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN