Trung Quốc điều biên đội tàu chống cướp biển mới tới Vịnh Aden

Trung Quốc đã điều một biên đội tàu hải quân tới khu vực ngoài khơi Somalia làm nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển, sau khi điều chuyển một số tàu khác sang Yemen để giúp sơ tán công dân nước này.

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/4, 3 tàu cùng 800 thủy thủ và một đội lính đặc nhiệm đã rời cảng Chu San, phía Đông Trung Quốc để hướng tới Vịnh Aden.

Từ năm 2008, Trung Quốc đã đóng góp các tàu để thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển đa quốc gia, hộ tống các tàu thương mại và đáp trả các mối đe dọa cướp biển.

Hồi đầu tuần, Trung Quốc đã cử 3 tàu hải quân tới giải cứu các công dân nước này và người nước ngoài khỏi Yemen, trong đó có 176 người Pakistan. Trung Quốc lần đầu tiên triển khai nhiệm vụ sơ tán công dân vào năm 2011 khi điều một trong những tàu chiến hiện đại nhất và một máy bay vận tải tới sơ tán 35.000 công dân khỏi Libya.


TN (Theo AP)
Phiến quân rút khỏi dinh tổng thống Yemen
Phiến quân rút khỏi dinh tổng thống Yemen

Phiến quân Houthi đã rút khỏi khu dinh thự của Tổng thống ở thành phố miền Nam Aden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN