Trung Quốc bắt đối tượng do thám căn cứ tàu sân bay

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 22/11 đưa tin nước này đã bắt giữ một công dân do chụp hình căn cứ tàu sân bay và bán ảnh cho một người nước ngoài. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc sử dụng Internet đang bị các gián điệp nước ngoài tuyển mộ để thu thập thông tin tình báo về các vấn đề quân sự.

Một máy bay hạ cánh trên tàu sân bay của Trung Quốc. Ảnh: wn.com


Theo CCTV, đối tượng bị bắt mang họ Cao ở thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc, và đang chờ xét xử. Đối tượng này đã chụp hình một căn cứ tàu sân bay ở Thanh Đảo để bán cho biên tập viên của một tạp chí quân sự và được trả "rất nhiều tiền".

CCTV dẫn lời giới chức phản gián giấu tên xác nhận: "Trong những năm gần đây đã gia tăng số lượng cư dân mạng trẻ trung giống như tên Cao, đang tìm kiếm việc làm và kết bạn trên Internet, bị các cơ quan tình báo và gián điệp nước ngoài làm biến chất và nhận chỉ thị của họ để thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu quân sự".

Cũng theo CCTV, Cao làm việc cho một doanh nghiệp lớn và từng xâm nhập một sân bay quân sự để chụp hình cũng như chuyển ảnh cho biên tập viên nói trên.

Trong những vụ việc nghiêm trọng, những đối tượng lấy cắp bí mật quốc gia có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.


TN (Theo Reuters)
Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay tự thiết kế ở Thượng Hải
Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay tự thiết kế ở Thượng Hải

Công việc thiết kế và đóng mới tàu sân bay thứ hai do Trung Quốc tự đảm nhiệm sẽ sớm được tiến hành tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở thành phố Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN