Trung Quốc - ASEAN hợp tác quản lý thảm họa

Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết ngày 6/10, ASEAN và Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quản lý thảm họa.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc và ASEAN dẫn MoU - được ký tại thủ đô Jakarta của Indonesia - cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ 50 triệu nhân dân tệ (tương đương 8,1 triệu USD) giúp triển khai Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER), vận hành Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa và chương trình nâng cao năng lực của Ban Thư ký ASEAN về quản lý thảm hoạ.

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đánh giá cao thỏa thuận hợp tác góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc nói chung và trong lĩnh vực quản lý thảm hoạ nói riêng.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh "công việc ở phía trước đòi hỏi đối thoại và tương tác hơn nữa để thực hiện đầy đủ các điểm đã quy định trong MoU".

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Dương Tú Bình nêu rõ đây là khoản viện trợ đầu tiên của Trung Quốc dành cho ASEAN thông qua cơ chế đa phương.

Với thỏa thuận này, Trung Quốc hy vọng hỗ trợ các nước ASEAN bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai, đem đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân khu vực.


TTXVN/Tin tức
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự khai mạc Hội chợ ASEAN – Trung Quốc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự khai mạc Hội chợ ASEAN – Trung Quốc

Hội chợ ASEAN- Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại ASEAN - Trung Quốc (CABIS) lần thứ 11 đã chính thức khai mạc tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN