Trực thăng Lục quân Mỹ rơi, 11 binh sĩ mất tích

Một trực thăng của Lục quân Mỹ đã rơi trong cuộc diễn tập đêm tại Căn cứ Không quân Eglin ở vùng Cán chảo Florida. Thông tin ban đầu cho hay 7 lính thủy đánh bộ và 4 binh sĩ Mỹ trên trực thăng này đã mất tích.

Một chiếc máy bay UH-60 Black Hawk hạ cánh ở Cameron, Louisiana. Ảnh: AFP


Phát ngôn viên của căn cứ Eglin, Andy Bourland cho biết trực thăng bị báo cáo mất tích vào khoảng 20h30 (giờ địa phương ngày 10/3, 7 giờ 30 sáng 11/3 giờ Hà Nội) và các đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy mảnh vỡ từ vụ tai nạn lúc 2h sáng 11/3 (13 giờ Việt Nam). 

Theo ông Bourland, chiếc trực thăng bị rơi là loại UH-60 Black Hawk, xuất phát từ một sân bay ở thành phố Destin, Florida và cùng tham gia diễn tập cùng với các máy bay chiến đấu khác. 

Các quan chức tại căn cứ trên cho biết các lính thủy đánh bộ trên thuộc một nhóm đặc nhiệm đóng ở doanh trại Lejeune còn các binh sĩ đến từ đơn vị Vệ binh Quốc gia ở Hammond, bang Louisiana. Theo nguồn tin địa phương, địa điểm trực thăng gặp nạn được dự báo có sương mù.


TTXVN/Tin tức
 Rơi trực thăng quân sự Ấn Độ
Rơi trực thăng quân sự Ấn Độ

Một máy bay trực thăng của Ấn Độ đã gặp nạn tại khu vực Kashmir đang tranh chấp thuộc dãy Himalaya, khiến phi công và phụ lái thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN