Triều Tiên tiếp tục hối thúc Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn

Ngày 1/11, Triều Tiên đã một lần nữa yêu cầu Hàn Quốc ngăn chặn các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng để cải thiện quan hệ hai miền.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-Jae nói các vấn đề về Trều Tiên tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 22/10. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Theo tờ "Lao động", cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc phải có hành động để các tổ chức dân sự chấm dứt thả truyền đơn sang biên giới phía Bắc. Tờ báo này nói thêm rằng bất kỳ cuộc đối thoại liên Triều nào cũng khó có thể diễn ra trong hoàn cảnh như thế này.

Trước đó, miền Bắc đã từ chối đề xuất của miền Nam về tổ chức cuộc gặp cấp cao liên Triều và lên tiếng phản đối chiến dịch thả truyền đơn.

Các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc thường thả những quả bóng bay có chứa tờ rơi lên án Bình Nhưỡng kèm theo những đồng USD và cho thả bay sang bên kia biên giới.


T.N

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn các nhóm rải truyền đơn chống Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ ngăn chặn các nhóm rải truyền đơn chống Triều Tiên

Ngày 24/10, cảnh sát Hàn Quốc tuyên bố sẽ ngăn chặn các nhóm dân sự dùng khinh khí cầu thả truyền đơn chống Triều Tiên ở khu vực biên giới chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN