Triều Tiên có thể đang tiến gần phát triển tên lửa hạt nhân

Một số chuyên gia cho biết Triều Tiên có thể đã tiến gần hơn tới việc gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa so với nhận định trước đây, một sự chế nhạo đối với các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) trong nhiều năm qua nhằm kiềm chế một chương trình như vậy của Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia cho rằng phương tiện phóng mà Triều Tiên nhiều khả năng lựa chọn nhất để mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên của mình là tên lửa Rodong tầm trung có tầm bắn thiết kế 1.300 km.

Giám đốc Chương trình cấm phổ biến hạt nhân thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Mark Fitzpatrick nhận định: "Dựa vào số năm mà Triêu Tiên nghiên cứu về chương trình này, tôi cho rằng họ có thể gắn một đầu đạn lên một tên lửa Rodong. Bên cạnh đó, rõ ràng việc Pakistan có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên phiên bản Rodong của họ thì việc đặt giả thiết Triều Tiên cũng có thể làm được điều này là có cơ sở, mặc dù đầu đạn đó có độ tin cậy ra sao thì lại là một vấn đề khác".

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc tham gia công tác giám sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên khẳng định việc Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân là điều "có thể thấy được". Ông nói: "Dường như đã có tiến triển song về vấn đề Triều Tiên đã thực sự đạt được mục tiêu đó hay chưa, thì tôi khẳng định là chưa".



T.N
Trung Quốc gây sức ép ngăn Triều Tiên thử hạt nhân
Trung Quốc gây sức ép ngăn Triều Tiên thử hạt nhân

Trung Quốc đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao khác nhau để cảnh báo Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN