Trao thưởng cho 37 công trình toán học Việt Nam

37 công trình toán học của Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế vừa được Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức trao thưởng hôm qua (5/5) tại Hà Nội.

 

Đây là một phần trong Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các công trình nhận thưởng năm nay đã được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế (thuộc danh sách ISI) trong hai năm 2011 và 2012. Mức thưởng cho mỗi công trình là 26 triệu đồng. GS Lê Tuấn Hoa, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về toán cho biết, chỉ tiêu của Chương trình là chọn trao thưởng cho 50 công trình nhưng để đề cao chất lượng nên ban tổ chức chỉ chọn ra 37 công trình từ 81 công trình đăng kí.


Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học 2010- 2020 cũng trao học bổng cho 155 sinh viên của 12 trường ĐH và 286 học sinh THPT chuyên toán thuộc 70 trường THPT chuyên trên toàn quốc. Trong đó 119 sinh viên và 272 học sinh được trao học bổng cả năm với số tiền 14,7 triệu đồng/học bổng.

 

Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN