Tổng Thư ký LHQ kêu gọi bắt giữ Tổng thống Sudan

Ngày 15/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon tuyên bố các quốc gia ký quy chế của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phải thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir do ICC phát ra.

Ông Omar al-Bashir.


Phát biểu tại Geneva, ông Ban Ki-moon nói: "Lệnh bắt giữ Tổng thống al-Bashir về tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh của ICC là một vấn đề mà tôi hết sức quan tâm".

Hiện nhà lãnh đạo Sudan vẫn đang ở Nam Phi sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Liên minh châu Phi (AU). Các quan chức Bộ Tư pháp Nam Phi sáng 15/6 cho biết sẽ đưa ra lập luận chống lại việc ICC buộc Pretoria phải bắt giữ ông Bashir.


TN (Theo Reuters)
Tòa án Nam Phi tạm cấm Tổng thống Sudan rời nước này
Tòa án Nam Phi tạm cấm Tổng thống Sudan rời nước này

Một tòa án ở Nam Phi ngày 14/6 đã ra lệnh tạm thời cấm Tổng thống Sudan Omar al-Bashir rời khỏi nước này sau khi ICC đề nghị Nam Phi bắt giữ ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN