Tổng thống Yemen rút lại tuyên bố từ chức

Một phụ tá của Tổng thống Yemen ngày 24/2 cho biết Tổng thống nước này Abedrabbo Mansour Hadi đã rút lại tuyên bố từ chức của mình sau khi thoát khỏi sự quản thúc tại gia ở thủ đô do phiến quân Hồi giáo Houthi kiểm soát.


Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi


Phụ tá của Tổng thống Hadi nêu rõ ông Hadi đã gửi một bức thư rút lại tuyên bố từ chức lên Quốc hội Yemen. Theo bức thư mà hãng tin AFP có được, ông Hadi viết rõ: "Tôi đã rút lại tuyên bố từ chức mà tôi đưa ra trước quốc hội".


Trong thư, ông Hadi hối thúc các nghị sĩ phối hợp với ông khôi phục và bình thường hóa tình hình an ninh và kinh tế tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Theo viên phụ tá, ông Hadi cũng kêu gọi các bộ trưởng chính phủ "lập tức đến Aden họp". 


Tháng trước, Tổng thống Hadi đã tuyên bố từ chức sau khi phiến quân Houthi chiếm giữ dinh tổng thống và bao vây tư dinh của ông tại Sanaa. Trong khi đó, Thủ tướng Khalid Bahah - người cũng đã tuyên bố từ chức vào cùng thời điểm với Tổng thống Hadi - vẫn bị quản thúc tại gia ở Sanaa cùng các bộ trưởng và quan chức khác trong Chính phủ Yemen.



TN

Tổng thống Yemen tuyên bố phiến quân Houthi đảo chính
Tổng thống Yemen tuyên bố phiến quân Houthi đảo chính

Sau khi thoát khỏi sự quản thúc tại gia của phiến quân Hồi giáo Houthi, Tổng thống Yemen Abdrabbu Mansour Hadi tuyên bố mọi biện pháp mà phiến quân áp đặt từ khi chiếm thủ đô Sanaa ngày 21/9/2014 "đều vô hiệu và bất hợp pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN