Tổng thống Yêmen bất ngờ về nước

Ngày 23/9, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã về nước sau hơn ba tháng điều trị tại Arập Xêút do bị thương khi dinh tổng thống của ông bị tấn công hồi tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Ali Abdullah Saleh trước khi bị thương (trái) và sau khi được điều trị tại Arập Xêút (phải). Ảnh: AFP/TTXVN.

Chuyến về nước bất ngờ của ông Saleh được thông báo trên kênh truyền hình nhà nước Yêmen ngày 23/9. AFP dẫn nguồn tin sân bay cho biết, ông về tới thủ đô Sana bằng máy bay lúc 5giờ giờ địa phương (9 giờ giờ Việt Nam).

Ông Saleh, đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi ông từ chức từ tháng 2/2011, đã nhập viện tại Riát, Arập Xêút hôm 4/6, một ngày sau khi bị thương.

Ông trở về vào lúc giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ và phe nổi dậy trung thành với Tướng Ali Mohsen al-Ahmar tại thủ đô Xana diễn ra đã 6 ngày qua, làm gần 100 người thiệt mạng.

Quang Tuyến

Yêmen: Người biểu tình chiếm căn cứ quân sự của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở thủ đô
Yêmen: Người biểu tình chiếm căn cứ quân sự của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở thủ đô

Ngày 19/9, hàng nghìn người biểu tình với sự ủng hộ của các binh sỹ đào ngũ đã chiếm được một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở thủ đô Xana của Yêmen. Căn cứ quân sự này đóng ở phía Tây đại lộ Al - Zubairy, chạy qua trung tâm thủ đô Xana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN