Tổng thống Obama xin lỗi vụ giết nhầm công dân Mỹ, Italy

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/4 đã đích thân lên tiếng xin lỗi về vụ giết nhầm một công dân Mỹ và một công dân Italy trong chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan và Pakistan hồi tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu ngày 23/4 với báo giới, Tổng thống Barack Obama đã nhận trách nhiệm về việc máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ, trong một cuộc tấn công hồi tháng 1/2015 vào một khu nhà tình nghi của các tay súng Al-Qaeda ở Pakistan, giết nhầm công dân Mỹ Warren Weinstein, 73 tuổi và công dân Italy Giovanni Lo Porto, 39 tuổi. Hai người này là nhân viên làm việc trong các dự án cứu trợ và bị Al-Qaeda bắt giữ làm con tin trên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan năm 2011 và năm 2012. Nhà Trắng cam kết chính phủ liên bang sẽ bồi thường cho gia đình 2 nạn nhân và sớm tìm kiếm thi hài của họ.

Ông Warren Weinstein là một chuyên gia về phát triển doanh nghiệp đã làm việc 7 năm tại Pakistan và bị ập vào nhà bắt cóc năm 2011 khi đang làm việc trong một dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Trong khi đó, ông Giovanni Lo Porto là một tình nguyện viên Italy đã có nhiều năm tham gia các dự án xây dựng của Đức giúp các vùng bị ngập lụt ở Pakistan, bị 4 kẻ vũ trang đột nhập vào căn hộ bắt làm con tin ngày 19/1/2012.


TN
 ISAF thừa nhận giết nhầm 5 lính Afghanistan
ISAF thừa nhận giết nhầm 5 lính Afghanistan

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu đã thừa nhận giết nhầm 5 bính lính Afghanistan ở tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 60km về phía nam, đồng thời cam kết tránh phạm sai lầm trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN