Tổng thống Nga bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội) đã tới Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Nam Á này. 


Chuyến thăm của ông Putin với Ấn Độ sẽ bàn về việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương Nga - Ấn.


Trong ngày 11/12, Tổng thống Putin sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và Tổng thống Pranab Mukherjee Kumar, cũng như có cuộc gặp gỡ với các đại diện giới kinh doanh. 


Phát biểu với báo giới, Trợ lý của tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết chương trình chuyến thăm của ông Putin tại New Delhi bắt đầu từ ngày 11/12 với các cuộc hội đàm hẹp và mở rộng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tiếp đó là lễ ký kết các văn kiện chung, và các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố trước báo giới. Dự kiến, Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ cũng tham dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Kim cương Thế giới. 


Theo kế hoạch, Tổng thống Nga cũng sẽ gặp Chủ tịch đảng Quốc đại Ấn Độ, bà Sonia Gandhi.


Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi Thủ tướng Modi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 5, mặc dù họ đã gặp nhau 2 lần tại các diễn đàn quốc tế vào tháng 7 và tháng 11 vừa qua. Lần gần đây nhất ông Putin tới thăm Ấn Độ là vào tháng 12/2012.


* Về ba trọng tâm chính trong cuộc gặp cấp cao Ấn-Nga


Hãng tin PTI đêm 10/12 cho biết cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi trong ngày 11/12 sẽ chú trọng thảo luận việc mở rộng quan hệ hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, dầu khí và quốc phòng.

Dự kiến, tại các cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo nước chủ nhà, Tổng thống Putin có thể tìm cách đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Ấn Độ nhằm hạn chế ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và Phương Tây áp đặt đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Hai bên dự kiến sẽ ký khoảng 15-20 thỏa thuận hợp tác sau cuộc gặp cấp cao.

Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc - hiện đang cố gắng mở rộng hợp tác ở quy mô lớn hơn trong các dự án thăm dò dầu khí tại Nga. Trong khi đó, Nga là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới và có trữ lượng khí tự nhiên lớn. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Nga có thể đề nghị xây dựng cho Ấn Độ 20-24 tổ máy sản xuất điện bằng năng lượng hạt nhân so với 14-16 tổ máy đã được nhất trí trước đây.


TN
Tin thêm về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp
Tin thêm về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp, Tổng thống Putin cho biết ông hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận mới về thực thi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN